Hơn trăm cảnh sát chữa cháy rừng ở bán đảo Sơn Trà

Đám cháy xuất phát từ ta luy sát đường rồi nhanh chóng lan sang các khu vực khác do gặp cỏ khô và các loại dây leo bén lửa.

Tối 10-6, đám cháy bùng phát tại khu thực bì nằm trên bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Do đám cháy vào ban đêm, ít người qua lại nên phát hiện trễ, khó dập tắt ngay.

Khói lửa bốc lên nghi ngút từ vụ cháy rừng. Ảnh: HẢI HIẾU

Ngọn lửa gặp cỏ khô, bìm bìm, dây leo và gió gió lớn nên đám cháy nhanh chóng bùng phát, lan trên diện rộng gần 5000 m2.

Ông Phan Minh Hải, Phó BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, vị trí đám cháy ở phía bên bờ taluy, khu vực gần trạm Biên phòng Bãi Bắc, đường dẫn lên khu nghỉ dưỡng InterContinental trên bán đảo Sơn Trà.

Lực lượng PCCC công an TP Đà Nẵng đã điều 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng dập lửa. Khu vực cháy nằm ở khu vực sườn dốc khá nguy hiểm, nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Các chiến sĩ đang phối họp dập lửa. Ảnh: HẢI HIẾU

Đến hơn 22 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng PCCC vẫn tiến hành phun nước vào khu vực có khói đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.