Bỏ tiền mua 2 con khỉ rồi mang đến kiểm lâm giao nộp bảo tồn

Trên đường đi làm về, thấy người dân đem bán 2 cá thể khỉ quý hiếm nên anh Sơn đã bỏ tiền mua lại rồi đem đến giao nộp cho kiểm lâm để bảo tồn

Sáng 26-4, Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa (Quảng Bình) – cho biết vừa tiếp nhận 2 cá thể khỉ do anh Trần Hồng Sơn (ngụ thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Hai cá thể khỉ nước quý hiếm được anh Sơn giao nộp cho kiểm lâm

Trước đó, trên đường đi từ xã Hương Hóa về thị trấn Đồng Lê, anh Sơn bắt gặp người dân đem bán 2 cá thể khỉ nên anh đã bỏ tiền mua lại. Đến ngày 24-4, anh Sơn đem 2 cá thể khỉ này đến trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa giao nộp.

Theo Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa thì đây là loài khỉ nước, nằm ở phụ lục II của Công ước về cấm buôn bán quốc tế các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Sau khi tiếp nhận, đơn vị sẽ làm thủ tục bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để chăm sóc, theo dõi và thả về môi trường tự nhiên.

Tại thời điểm tiếp nhận, 2 cá thể khỉ có trọng lượng khoảng 3 kg, sức khỏe tốt.

Nguồn: