Ngang nhiên lấn chiếm đất rừng

Lợi dụng làm dự án nông nghiệp kết hợp du lịch, chủ đầu tư dự án Thiên Sứ Mộng Mơ ngang nhiên san ủi, lấn chiếm hàng ngàn mét vuông đất rừng phòng hộ ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Dự án Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, mô hình trình diễn, sản xuất nông nghiệp phục vụ du lịch Thiên Sứ Mộng Mơ (gọi tắt là dự án Thiên Sứ Mộng Mơ) tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng do Công ty TNHH Tiền Tài làm chủ đầu tư. Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tại khoảnh 4, tiểu khu 268 (dưới chân đèo Prenn) ở xã Hiệp An, lợi dụng việc thực hiện dự án, Công ty Tiền Tài đã ngang nhiên san ủi đất rừng trái phép.

Ngày 3-10, phóng viên có mặt tại hiện trường chứng kiến cảnh nhiều diện tích đất rừng đã bị san ủi, dựng nhà kính, xây taluy. Trên phần đất này còn sót lại có nhiều cây thông ba lá hàng chục năm tuổi bị xe múc, xe ủi bạt sát gốc, có nguy cơ ngã đổ.

Nhiều diện tích đất rừng phòng hộ bị Công ty Tiền Tài xâm hại

UBND huyện Đức Trọng xác nhận qua nhiều lần kiểm tra, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với lực lượng của Chi cục Kiểm lâm, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND xã Hiệp An… đã phát hiện Công ty Tiền Tài san ủi trái phép 2.620 m2 đất rừng, trong đó khoảng 600 m2 đã được cho trồng cây hoa màu. Cũng ở khu vực này, lực lượng chức năng phát hiện ông Bùi Văn Khoa, người làm cho Công ty Tiền Tài, tự ý san ủi 365 m2 đất rừng. Toàn bộ phần đất rừng lấn chiếm thuộc quản lý của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đại Ninh. Trước vi phạm này, UBND huyện Đức Trọng đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Tiền Tài 8 triệu đồng, ông Bùi Văn Khoa 4 triệu đồng; đồng thời buộc khôi phục hiện trạng phần diện tích đã lấn chiếm.

Tuy nhiên, đến nay, Công ty Tiền Tài vẫn không chấp hành xử phạt và tiếp tục triển khai dự án. Bà Bùi Thị Mừng, giám đốc công ty, phủ nhận lấn chiếm đất rừng, cho rằng việc san ủi là để xây taluy bảo vệ rừng và chống sạt lở (?!).

Trước sự bất chấp của chủ đầu tư, được biết, UBND huyện Đức Trọng đã có báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Lâm Đồng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng đã lập đoàn kiểm tra và đang tiến hành thanh tra, làm rõ sai phạm để có biện pháp xử lý.

Kỷ luật 2 cán bộ kiểm lâm để rừng bị phá

Chiều 4-10, ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, cho biết đã kỷ luật 2 cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song vì để xảy ra vụ phá 2 ha rừng nguyên sinh tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông trong 2 ngày 16 và 19-8. Theo đó, cảnh cáo ông Nguyễn Vũ Tân (nhân viên kiểm lâm phụ trách xã Trường Xuân) do phát hiện rừng bị phá trái phép nhưng không báo cáo; khiển trách ông Huỳnh Thanh Thiện (Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14) do thiếu kiểm tra, giám sát.