Các tỉnh ven biển chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

ThienNhien.Net – Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai- Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, ngày 24/9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai- Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 68 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải. Nội dung Công điện như sau:

Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 24/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 113,4 độ Kinh Đông cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km; vùng nguy hiểm (gió từ cấp 6 trở lên) từ Vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc (phạm vi vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh ở các bản tin dự báo tiếp theo).

Đến 7h ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 109,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh. Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin, giữ liên lạc với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Công điện số 67 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 67, ngày 23/9 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà đề nghị thực hiện các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Đường đi của áp thấp. (Ảnh: nchmf)

* Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16h ngày 24/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 500 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 16h ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng với sức gió cấp 6, giật cấp 8; sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào các tỉnh Đông Bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Từ sáng mai (25/09) ở Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6, trưa và chiều mai tăng lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-3 m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ chiều mai, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Cảnh báo mưa lớn: Từ sáng mai, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; chiều và đêm mai mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 7h sáng ngày 25/9 đến 19h ngày 26/9 phổ biển 50-100mm, riêng khu Đông Bắc có nơi trên 150 mm.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều và đêm mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất: Trên thượng lưu sông Lô và sông Thái Bình có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-2m (đỉnh lũ trên sông các sông đều ở dưới mức báo động 1). Nguy cơ xuất hiện sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật cấp 7-8.