Xuất hiện dải nước biển màu đỏ tại vùng biển tỉnh Thừa Thiên – Huế

ThienNhien.Net – Ngày 23/2, một dải nước màu đỏ “lạ” dài hơn 80m xuất hiện ở ven bờ đầm Lập An thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, (tỉnh Thừa Thiên Huế). Đây là hiện tượng nước biển có màu lạ lần đầu xuất hiện tại địa phương này.

Dải nước màu đỏ xuất hiện gần bờ biển ở biển Lăng Cô sáng 22/2 (Ảnh N.D)

Theo đó, dải nước màu đỏ lạ này xuất hiện ven bờ đầm Lập An thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc và cho đến khoảng 9h đến 10h sáng cùng ngày thì nhạt dần.

Trước đó, sáng ngày 22/2, tại bờ biển Chân Mây – Lăng Cô người dân địa phương cũng phát hiện hiện tượng lạ này.

Nước có màu đỏ xuất hiện ở đầm Lập An

Theo một số người dân ở xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) cho hay, thì dải nước màu đỏ nằm ở cách bờ khoảng một hải lý, lại gần có mùi hôi, tanh

Ông Phan Văn Thông, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết “sau khi nhận thông tin Sở đã cử cán bộ môi trường về lấy mẫu nước để xét nghiệm. Đang chờ phân tích để đưa ra kết quả đó là gì”.

Nguồn: