Đốt rác làm khổ người dân

ThienNhien.Net – Suốt nhiều ngày qua, hàng chục hộ dân thuộc xã Phúc Do và hơn 700 thầy, trò Trường THPT Cẩm Thuỷ II (Thanh Hoá) phải sống chung với tình trạng khói bụi quyện mùi hôi thối bay thẳng vào từng lớp học, nhà ở.

Khói bụi từ những đống rác đốt dở làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Lãnh đạo Trường THPT Cẩm Thuỷ II cũng như người dân bị ảnh hưởng bởi việc đốt rác bừa bãi của hai HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp (HTX DVTHNN) xã Cẩm Tân và xã Phúc Do đã phản ánh tới chính quyền địa phương, Phòng TNMT huyện Cẩm Thuỷ.

Tuy nhiên, đến ngày 13/12, hai hố chôn rác của hai địa phương nêu trên vẫn bốc cháy ngùn ngụt, bao phủ khói bụi như sương mù trên một không gian rộng lớn.

Chúng tôi có mặt tại khu vực Trường THPT Cẩm Thuỷ II, tận mắt chứng kiến cảnh hai hố chôn rác rộng hàng trăm mét vuông nằm sát tường rào ngôi trường này đang bốc cháy ngùn ngụt.

Từng cột khói trắng phóng thẳng lên không trung, cuộn theo chiều gió len lỏi vào các phòng học của ngôi trường. Thỉnh thoảng, khói tạt ngang qua khu tập thể nhà ở của giáo viên. Mùi khói quyện với mùi xú uế hỗn hợp từ bãi rác xộc thẳng vào mũi, mắt khiến đầu óc choáng váng.

Ông Nguyễn Sỹ Tú, trú thôn Phúc Tân, xã Phúc Do cho biết: Tình trạng đốt rác theo phương pháp thủ công diễn ra suốt nhiều ngày qua, ông đã gọi điện phản ánh lên Phòng TN&MT huyện Cẩm Thuỷ và chính quyền xã Cẩm Tân nhưng chưa được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Thầy giáo dạy thể dục tại Trường THPT Cẩm Thuỷ II Nguyễn Văn Sơn cho biết: Sân dạy thể dục cho học sinh ở gần bãi rác nhất. Những hôm nồm trời, độ ẩm cao, khói từ bãi rác bay vào khu vực sân tập buộc cả thầy trò phải bỏ việc dạy, học môn thể dục giữa chừng.

Được biết, việc thu gom rác tại hai xã Cẩm Tân và Phúc Do trong những năm gần đây đều do HTX DVTHNN đứng ra đảm nhiệm. Về nguyên tắc, rác sau khi được thu gom về khu vực tập kết phải xử lý trộn vôi bột, chất vi sinh và tiến hành chôn lấp.

Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, khoảng 3 tháng trở lại đây, cả hai HTX này đều thực hiện đốt rác theo phương pháp thủ công, gây ô nhiễm môi trường khu vực lân cận.

Trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết qua điện thoại, thầy Nguyễn Thọ Bảo – Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Thuỷ II cho biết, thầy  đã đến làm việc trực tiếp với lãnh đạo xã Cẩm Tân về sự việc trên.

Thế nhưng, kể từ khi cuộc làm việc này kết thúc, hơn 1 tuần lễ trôi qua, mọi việc vẫn đang diễn ra theo chiều hướng tiêu cực, bãi rác cháy ngày càng lớn hơn. Ông Vũ Anh Đức – Chủ tịch UBND xã Cẩm Tân khẳng định: Về chủ trương, xã không cho phép HTX DVTHNN đốt rác mà phải chôn lấp. HTX chỉ được phép đốt một phần rác với điều kiện đốt vào thời điểm phù hợp.

Ông Vũ Anh Đức cho biết thêm, hiện UBND huyện Cẩm Thuỷ đã có chủ trương thí điểm kêu gọi doanh nghiệp xây dựng lò đốt rác công nghiệp để đảm bảo xử lý triệt để vấn đề rác thải trong dân cư thuộc ba xã Cẩm Tân, Cẩm Phú, Phúc Do.

Nhưng trước mắt, UBND huyện Cẩm Thuỷ cần có ý kiến chỉ đạo chính quyền xã Cẩm Tân và xã Phúc Do có biện pháp xử lý đối với HTX DVTHNN, ngăn chặn ngay tình trạng đốt rác bừa bãi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân địa phương.