Đình chỉ thi công thủy điện gây hại dân

ThienNhien.Net – Ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, vào ngày 7-9 cho biết vừa ra quyết định đình chỉ thi công đối với công trình thủy điện Đại Bình vì đã làm thiệt hại hoa màu của người dân.

Thủy điện này do Công ty CP Điện Bình Thủy Lâm Đồng làm chủ đầu tư, xây dựng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Theo ông Hải, qua kiểm tra cho thấy thủy điện này đắp đê ngăn sông đã làm thu hẹp dòng chảy. Khi mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng của người dân.

Thi công thủy điện Đại Bình làm thay đổi dòng chảy, gây ngập úng hoa màu của người dân
Thi công thủy điện Đại Bình làm thay đổi dòng chảy, gây ngập úng hoa màu của người dân (Ảnh: Đ.Thi)

Dự án thủy điện Đại Bình được khởi công xây dựng từ tháng 12-2015 với công suất 15 MW, diện tích phê duyệt 56 ha, hiện mới chỉ đền bù được 16 ha thuộc cụm công trình đầu mối. Khoảng 40 ha đất sản xuất của hơn 100 hộ dân thuộc khu vực lòng sông Đại Bình vẫn chưa được đền bù, giải tỏa.

Nguồn: