Khánh Hòa: Bị phạt vì đánh bắt trái phép ở khu bảo tồn biển

ThienNhien.Net – Ngày 21/8, ông Huỳnh Bình Thái, BQL vịnh Nha Trang cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 2 ngư dân đều trú ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Cơ quan chức năng bắt tàu ngư dân đánh bắt trái phép ở khu bảo tồn  
Cơ quan chức năng bắt tàu ngư dân đánh bắt trái phép ở khu bảo tồn

Ngày 21/8, ông Huỳnh Bình Thái, BQL vịnh Nha Trang cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 2 ngư dân đều trú ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) gồm ông Võ Văn Anh, phường Vĩnh Phước và ông Trần An, phường Vĩnh Hòa đã đánh bắt trái phép trong khu bảo tồn biển Hòn Mun thuộc vinh Nha Trang.

Trước đó, vào khoảng 1h cùng ngày, 2 ngư dân trên điều khiển một ghe nhỏ có gắn máy đến khu vực đá Mũi Nhọn thuộc vùng nước khu bảo tồn biển Hòn Mun, nơi đang được bảo vệ nghiêm ngặt, dùng các dụng cụ mang theo để lặn bắn cá.

Sau đó, Đội tuần tra của BQL Vịnh Nha Trang ập tới bắt quả tang và lập biên bản về hành vi của 2 người này; đồng thời kiến nghị UBND TP Nha Trang ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền từ 25 – 35 triệu đồng.

Khu bảo tồn biển Hòn Mun được thành lập từ năm 2001, sở hữu hệ sinh thái, động thực vật biển phong phú, quý hiếm nên cần được bảo vệ nghiêm ngoặt. Vì vậy việc khai thác trái phép của ngư dân có tác động nguy hại đến khu vực này.