Hạn hán làm chết hàng trăm gia súc ở Đông Bắc Campuchia

ThienNhien.Net – Ngày 28/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết tình trạng hạn hán với nắng nóng kéo dài đã khiến hơn 300 trâu bò chết tại tỉnh Stung Treng, Đông Bắc nước này.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của một trường đại học, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi người dân chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như gia súc.

Ông nhấn mạnh Campuchia đang hứng chịu tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua, đồng thời tiếp tục hối thúc các lực lượng vũ trang, tổ chức từ thiện, các hãng sản xuất nước uống, các đảng phái chính trị và công ty tư nhân tiếp tục cung cấp nước đến các làng đang bị hạn hán.

Một con voi bị chết do nắng nóng tại Campuchia. (Nguồn: huffingtonpost.com)
Một con voi bị chết do nắng nóng tại Campuchia. (Nguồn: huffingtonpost.com)

Theo dự báo của Bộ Nguồn nước và Khí tượng Campuchia, nhiệt độ tại một số tỉnh của nước này trong ngày 28/4 có thể lên tới 41 độ C.

Trong khi đó, người phát ngôn của Trung tâm Kiểm soát Thảm họa quốc gia Campuchia cho biết hạn hán đang gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng tại 18 trong tổng số 25 tỉnh thành của nước này, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân.

Dự báo tình trạng hạn hán sẽ còn kéo dài đến tháng 7 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.