Vụ “phá rừng phòng hộ Sông Tranh”: Tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ

ThienNhien.Net – Liên quan đến vụ phá rừng ở RPHST mà Đại Đoàn Kết đã liên tục phản ánh, sáng ngày 14/12, ông Đoàn Tất Chẩn, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh (BQL RPHST) thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho Đại Đoàn Kết biết, đơn vị đã đã tạm đình chỉ đối với 3 cán bộ.

Tàn phá rừng ở rừng phòng hộ Sông Tranh, Bắc Trà My, Quảng Nam.
Tàn phá rừng ở rừng phòng hộ Sông Tranh, Bắc Trà My, Quảng Nam.

Cụ thể, BQL RPHST tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ dưới quyền gồm ông Phan Văn Dự, Phó đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng cơ động và 2 cán bộ hợp đồng là Trần Đình Nhật và Trần Văn Chiến. Trong đó, BQL RPHST đề nghị chuyển ông Dự cho cơ quan công an để điều tra về các dấu hiệu buông lỏng, bắt tay với lâm tặc.

Còn theo ông Lê Minh Hưng, Phó giám đốc Sở NN&PTNN Quảng Nam, Sở cũng đã có buổi họp kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo BQL RPHST, để từng người thấy rõ trách nhiệm của mình và có hướng khắc phục, xử lý nhanh vụ việc.

“Ông Đoàn Tất Chẩn, Giám đốc BQL RPHST bị kiểm điểm trách nhiệm do để xảy ra vụ phá rừng. Về hình thức kỷ luật, chúng tôi phải chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng mới tiến hành được” – ông Hưng nói.

Trước đó, như Báo Đại Đoàn Kết đã liên tục có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng phá rừng trong lâm phận rừng phòng hộ Sông Tranh như: “Gỗ lậu tập kết gần Trạm quản lý bảo vệ rừng?” (ngày 5/10); “Sẽ xử nghiêm minh vụ: “Gỗ lậu tập kết gần Trạm quản lý bảo vệ rừng?” (ngày 6/10); “Giám đốc BQL bảo vệ rừng đề nghị làm rõ nghi vấn cán bộ “bảo kê” lâm tặc” (ngày 23/10), “Khởi tố hình sự vụ phá rừng mà Đại Đoàn Kết phản ánh” (số ra ngày 20/11), phản ánh về việc tàn phá rừng trong lâm phận rừng phòng hộ Sông Tranh thuộc xã Trà Bui, Trà Giác, huyện Bắc Trà My.

Liên qua đến vụ việc, đích thân ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở NN&PTNN cùng đoàn công tác đã trực tiếp vào hiện trường kiểm tra và đặt ra nghi vấn có việc cán bộ bảo vệ rừng tiếp tay cho lâm tặc. Trong báo cáo mới đây, ông Đoàn Tất Chẩn cho biết ông Phan Văn Dự, Phó đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng cơ động phát hiện gỗ lậu nhưng không báo cáo cho lãnh đạo.

Gỗ lậu lâm tặc khai thác bị phát hiện ở rừng phòng hộ Sông Tranh.
Gỗ lậu lâm tặc khai thác bị phát hiện ở rừng phòng hộ Sông Tranh.

Sau khi xác định đã thấy có dấu hiệu của tội phạm vi phạm về các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, quy định tại điều 175 Bộ luật Hình sự; căn cứ điều 100, 104 và 111 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hạt Kiểm lâm RPHST đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự phá rừng ở khu vực nói trên, sau đó  BQL RPHST quyết định tạm đình chỉ công tácc 3 cán bộ của mình.

Làm việc với Đại Đoàn Kết, ông Chẩn cho rằng, diễn biến tàn phá rừng ngày càng phức tạp, lâm tặc ngày càng manh động, khai thác có cảnh giới, vận chuyển gỗ lậu vào ban đêm, địa bàn đơn vị quản lý quá rộng khoảng 60.000 ha, nhưng nhân sự, trang thiết bị lại thiếu. Do đó công tác bảo vệ rừng vô cùng gian khó nếu như cả hệ thống chính trị không vào cuộc.

Nhưng ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở NN&PTNN khẳng định với Đại Đoàn Kết là sẽ điều tra, xử lý vụ việc nghiêm minh, không dung túng bao che cho bất kể là ai.

“Không chỉ là vụ ở rừng phòng hộ Sông Tranh thuộc huyện Bắc Trà My mà bất kể ở đâu chúng tôi sẽ làm quyết liệt, xử lý nghiêm minh những kẻ tàn phá rừng và bất kể là ai kể cả bảo kê nếu có. Sự việc đang được công an quyết liệt vào cuộc điều tra làm rõ” – ông Đức khẳng định.