Trung Quốc thử thành công khí cầu ở môi trường cận vũ trụ

ThienNhien.Net – Theo Wantchinatimes.com, tờ Tin tức hàng không Trung Quốc có trụ sở ở Bắc Kinh đưa tin một quả khí cầu do Công ty Công nghệ vũ trụ Nam Cương Bắc Kinh, Đại học Hàng không Bắc Kinh và Liên hiệp Tích Lâm Hạo của Nội Mông phối hợp chế tạo, đã hoàn tất lần bay thử ở môi trường cận vũ trụ.

Yuan Meng – một loại khí cầu có thể kiểm soát được ở môi trường cận vũ trụ – đã được tiến hành thử nghiệm tại khu vực Tích Lâm Hạo, Nội Mông.

Nguồn: The JLENS
Nguồn: The JLENS

Thiết bị này đã được đẩy lên tầng khí quyển cao và bay suốt 48 giờ tại khu vực này.

Khí cầu phụ thuộc vào 3 cánh quạt hoạt động bằng năng lượng Mặt Trời sau khi đạt được độ cao nhất định. Mục đích của đợt thử nghiệm lần này là xem xét khả năng hoạt động, khả năng có thể kiểm soát và khả năng tái sử dụng của khí cầu.

Cũng trong lần thử nghiệm này, khí cầu đã mang theo nhiều hệ thống, trong đó có hệ thống Internet băng tần rộng, hệ thống truyền phát dữ liệu, hệ thống giám sát và hệ thống nhận biết tình hình.

Nguồn: