TPHCM: Bắt 23 đối tượng khai thác cát trái phép

ThienNhien.Net – Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 23 đối tượng, cùng 4 sà lan 500 tấn để điều tra xử lý hành vi “Khai thác khoáng sản trái phép”.

Rạng sáng 5/10, qua công tác trinh sát và nắm tình hình, lực lượng trinh sát của Bộ đội Biên phòng thành phố phát hiện khoảng 30 đối tượng vận hành nhiều máy bơm hút cát công suất lớn để bơm cát trái phép lên 4 chiếc sà lan tại khu vực biển Cồn Ngựa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ.

Rạng sáng 5/10, Bộ đội Biên phòng TP.HCM phát hiện khoảng 30 đối tượng vận hành nhiều máy bơm hút cát công suất lớn để bơm cát trái phép.
Rạng sáng 5/10, Bộ đội Biên phòng TP.HCM phát hiện khoảng 30 đối tượng vận hành nhiều máy bơm hút cát công suất lớn để bơm cát trái phép.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo hàng chục chiến sĩ thuộc Hải đội 2 và Đội phòng chống tội phạm và Biên phòng cửa khẩu cảng  tổ chức bao vây bắt giữ các đối tượng trên.

Bộ đội Biên phòng kiếm tra các sà lan bơm hút cát trái phép. 
Bộ đội Biên phòng kiếm tra các sà lan bơm hút cát trái phép.

Bị lực lượng chức năng truy đuổi, các đối tượng đã tẩu tán tang vật, nhổ neo bỏ chạy.

Sau hơn 3 giờ rượt đuổi trên biển, lực lượng chức năng đã bắt giữ 23 đối tượng, cùng 4 sà lan mang các số hiệu: SG-7200, SG-6667, ĐN-0988 và SG-487, gần 400 m3 cát cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Một trong số các đối tượng khai báo vụ việc. 
Một trong số các đối tượng khai báo vụ việc

Một thuyền trưởng của sà lan vừa bị bắt khai nhận với lực lượng chức năng: nhóm người này được một đầu nậu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuê làm và được đầu tư hệ thống máy bơm công suất lớn.

Một trong các sà lan bơm hút cát trái phép.
Một trong các sà lan bơm hút cát trái phép

Chỉ trong 2 giờ, nhóm này có thể bơm đầy cát cho một sà lan khoảng 500 tấn rồi chở về cảng Cái Mép giao cho đầu nậu vận chuyển bằng xe tải bán cho các công trình. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.