Triều Tiên hứng hạn hán nặng nhất trong một thế kỷ

ThienNhien.Net – Triều Tiên đang phải đối mặt với đợt hạn hán nặng nhất trong một thế kỷ qua, làm dấy lên lo ngại khan hiếm lương thực trong thời gian tới.

Hạn hán khiến đất trồng lúa ở Triều Tiên khô cằn. 
Hạn hán khiến đất trồng lúa ở Triều Tiên khô cằn

Cơ quan thông tấn KCNA của Triều Tiên cho hay các tỉnh trồng lúa chính, gồm Nam Hwanghae, Bắc Hwanghae, Nam Pyongan và Nam Hamgyong, đều chịu thiệt hại nặng. Hơn 30% tổng diện tích đất trồng lúa của Triều Tiên bị khô nẻ, ngoài ra, tỉnh Nam Hwanghae và Bắc Hwanghae gần như không có mưa.

KCNA cũng cho biết, mực nước tại các hồ chứa đều ở mức thấp nhất, sông và suối đang dần cạn khô.

Tuần trước, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, sản lượng thu hoạch của Triều Tiên có thể giảm tới 20% so với năm ngoái nếu thời tiết ít mưa kéo dài đến đầu tháng 7.

Triều Tiên từng hứng chịu đợt hán hạn nghiêm trọng lan rộng hồi những năm 90, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Năm ngoái, lượng mưa đo được ở Triều Tiên cũng ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm.

Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết Triều Tiên thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và hiện có 1/3 số trẻ em nước này bị suy dinh dưỡng.