Myanmar – Thái Lan đẩy mạnh hợp tác năng lượng

ThienNhien.Net – Đại diện chính quyền Thái Lan và Myanmar hôm nay (16/6) đã ký một biên bản khi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và điện lực.

Cụ thể, biên bản này dự kiến đẩy mạnh thỏa thuận dầu và khí đốt kéo dài 26 năm giữa hai nước nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển năng lượng, cơ sở vật chất, các lĩnh vực xuyên biên giới và nguồn nhân lực nói chung.

Với nguồn tài nguyên năng lượng dồi dào, trong 4 tháng đầu năm nay, Myanmar đã ký hợp đồng cho phép khai thác dầu và khí đốt với 8 công ty từ Anh, Australia, Canada, Nhật Bản, Italy và Ấn Độ.