Hậu Giang: Hỗ trợ hơn 400 triệu đồng cho hộ dân bị bãi rác ảnh hưởng

ThienNhien.Net – Ông Lê Văn Hổ, Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, cho biết: Hôm nay (27-12), Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ sẽ tiến hành hỗ trợ giai đoạn 1 số tiền 436 triệu đồng cho 30 hộ dân bị ảnh hưởng ô nhiễm bởi bãi rác Tân Long.

Theo ông Hổ, 55 hộ dân đã khiếu nại bãi rác Tân Long gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 32 ha đất sản xuất lúa và trồng cây ăn quả. Trong quá trình thương lượng, 30 hộ dân đồng ý với mức hỗ trợ của công ty đưa ra trong ba năm từ 2011 đến 2013 lần lượt là 500.000, 600.000 và 700.000 đồng/công đất. 25 hộ còn lại do ở sát bãi rác, mức độ ảnh hưởng nặng nề hơn nên yêu cầu mức 2 triệu đồng/công đất trong bảy năm.

Bãi rác Tân Long rộng 20 ha, đi vào hoạt động từ năm 2004, mỗi ngày xử lý trên 500 tấn rác thải, chủ yếu của TP Cần Thơ bằng hình thức chôn lấp. Chỉ sau ba năm bãi rác hoạt động, người dân đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm nặng trong khu vực. Theo dự kiến, ngày 31-12 bãi rác sẽ đóng cửa, trong khi TP Cần Thơ vẫn chưa có bãi rác nào đủ lớn để thay thế.