Việt Nam gia nhập Công ước chung về chất thải phóng xạ

ThienNhien.Net – Vừa qua, tại trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Vienna (Áo), Đại sứ Việt Nam bên cạnh tổ chức IAEA Nguyễn Thiệp đã gặp bà Peri Lynne Johnson, Vụ trưởng phụ trách Văn phòng Pháp lý IAEA, trao Văn kiện gia nhập Công ước chung về An toàn quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ.

Công ước này có hiệu lực từ ngày 18/6/2001 và đến nay đã có 68 quốc gia thành viên.

Các chuyên viên đang tẩy xạ ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản (Ảnh: AFP)
Các chuyên viên đang tẩy xạ ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản (Ảnh: AFP)

Đại sứ Nguyễn Thiệp nhấn mạnh việc gia nhập Công ước chung nói trên là một bước tiến mới của Việt Nam trong lĩnh vực hạt nhân, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam về sử dụng năng lượng hạt nhân, đồng thời khẳng định chủ trương tham gia các công ước quốc tế và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chuẩn bị thuận lợi cho triển khai chương trình điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam.

Bà Johnson chúc mừng Việt Nam là thành viên thứ 69 của Công ước chung và đánh giá rất cao cố gắng của Việt Nam trong thời gian qua đã gia nhập hầu hết các Công ước quốc tế cơ bản về hạt nhân, trở thành điển hình cho các nước chuẩn bị cho điện hạt nhân.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác giữa IAEA và Việt Nam trong thời gian tới.