Bàn giao Hệ thống vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam

ThienNhien.Net – Tại Hà Nội, ngày 4-9, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp Công ty Astrium (CH Pháp) tổ chức lễ ký bàn giao Hệ thống vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam (VNREDsat – 1). Ðến dự, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ: đại diện các Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ; Ðại sứ Pháp tại Việt Nam Giăng Nô-en Poi-ri-ê…

Ảnh: VOV news
Ảnh: VOV news

Sau hơn ba tháng (kể từ ngày 7-5) phóng thành công vệ tinh VNREDsat – 1 lên vũ trụ, trải qua các công đoạncăn chỉnh những thông số và chế độ làm việc thử nghiệm của vệ tinh trên quỹ đạo; tính đến ngày 1-9 VNREDsat – 1 đã chụp được hơn chín nghìn bức ảnh thuộc các khu vực khác nhau trên thế giới, trong đó có hơn 900 ảnh về lãnh thổ Việt Nam với độ phân giải cao. Ðến nay, hệ thống vệ tinh VNREDsat – 1 đáp ứng đủ các điều kiện đặt ra và làm việc ổn định trên quỹ đạo nên Công ty Astrium (Pháp) tiến hành bàn giao cho phía Việt Nam quản lý, vận hành và khai thác.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự thành công của dự án vệ tinh VNREDsat – 1, coi đây là sự kiện khoa học và công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta. Biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, kỹ sư Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng như các bộ, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị khác làm chủ trong vận hành, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống vệ tinh VNREDsat – 1. Nhất là việc chụp ảnh, cung ứng ảnh từ vệ tinh có chất lượng, phục vụ thiết thực các bộ, ngành và địa phương trong hoạt động giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai; phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập đang diễn ra sâu rộng…