Indonesia mỗi năm trồng mới 1 tỷ cây xanh

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, Chính phủ Indonesia đã phát động “Chương trình Cây xanh Quốc gia” với mục tiêu trồng mỗi năm 1 tỷ cây xanh trên phạm vi cả nước.

Phát biểu khai mạc lễ phát động “Chiến dịch Xanh” nhằm hỗ trợ cho “Chương trình Cây xanh Quốc gia” tại Công viên du lịch Gungnung ở Tây Java mới đây, Tổng vụ trưởng Quản lý Rừng, Bộ Lâm nghiệp Indonesia, Bambang Hendroyono, cho biết với sự ủng hộ của người dân và chính quyền các cấp, các chương trình trồng cây, phục hồi diện tích rừng của chính phủ trong ba năm qua đã đạt kết quả ngoài sự mong đợi, khi cả nước đã trồng mới được 4,4 tỷ cây xanh, lần lượt là 1,3 tỷ cây năm 2010, 1,5 tỷ cây năm 2011 và 1,6 tỷ cây năm 2012.

Ảnh minh họa: treehugger.com
Ảnh minh họa: treehugger.com

Ông Bambang Hendroyono nhấn mạnh nguyên nhân thành công chủ yếu của “Chương trình Cây xanh Quốc gia” là việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình trong bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, bảo tồn sinh kế và xóa đói giảm nghèo, cũng như sự tham gia tích cực của tất cả các nhóm cộng đồng và các tổ chức xã hội.

Chính phủ Indonesia đã đề ra mục tiêu trồng mới 1,5 tỷ cây xanh năm 2013, và để hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu này, Viện Nông nghiệp Bogor phối hợp với Bộ Lâm nghiệp Indonesia sẽ triển khai bốn “Chiến dịch Xanh” trong cả nước nhằm mục đích nâng cao nhận thức chung về môi trường và thúc đẩy sự tham gia của lớp trẻ vào các hoạt động chống biến đổi khí hậu, trong đó tập trung vào vấn đề khôi phục lại các khu vực thượng nguồn và ngăn chặn mối đe dọa lũ lụt đối với các vùng hạ lưu.