Tòa án Ấn Độ “bật đèn xanh” cho dự án điện hạt nhân lớn nhất nước

Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam (Ảnh: thehindu.com)
Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam (Ảnh: thehindu.com)

ThienNhien.Net – Ngày 6/5, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã “bật đèn xanh” cho việc đưa vào hoạt động nhà máy điện hạt nhân Kudankulam tại bang miền Nam Tamil Nadu, nơi bùng phát các cuộc biểu tình tràn lan phản đối hoạt động xây dựng nhà máy này.

Theo tòa án trên, việc xây dựng nhà máy nhằm phục vụ lợi ích của người dân. Hiện chính phủ Ấn Độ đã tiến hành các thủ tục cấp phép cần thiết cho việc phát triển nhà máy hạt nhân này.

Nhà máy Kudankulam do Nga xây dựng, là dự án điện hạt nhân lớn nhất ở Ấn Độ với mục tiêu đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng tại quốc gia Nam Á này.

Kế hoạch triển khai dự án được đưa ra lần đầu tiên năm 1988 và đến nay đã có hai lò phản ứng được lắp đặt, bất chấp các cuộc biểu tình phản đối của người dân địa phương do lo ngại nguy cơ rò rỉ phóng xạ.