Một số vùng ở Australia có thể nóng trên 50 độ C

ThienNhien.Net – Tình trạng nóng lên ở Australia buộc cơ quan dự báo thời tiết nước này phải thay đổi biểu đồ nhiệt độ. Những màu mới đã được thêm vào bảng dự báo thời tiết nhằm phản ánh nhiệt độ trong tuần tới. Miền Trung Australia được thể hiện với màu tía, màu mới ám chỉ nhiệt độ sẽ tăng lên quá 50 độ C. Giám đốc cơ quan trên, ông David Jones cho biết, bản đồ dự báo mới vốn thêm cả màu hồng cho nhiệt độ từ 52 tới 54 độ C phản ánh khả năng những kỷ lục về các đợt nắng nóng ở nước này có nguy cơ bị vượt qua trong thời gian tới. Được biết, kỷ lục nhiệt độ nóng nhất ở Australia là 50,7 độ C được lập hồi tháng 1/1960 ở Oodnadatta tại bang South Australia. Ông Aaron Coutts-Smith, một quan chức cấp cao của Cơ quan Dự báo Thời tiết Australia cho biết khó nắm bắt được nhiệt độ tăng lên trong thời gian tới. Trong khi đó, phát biểu về vụ hỏa hoạn làm 100 ngôi nhà ở bang Tasmania bị thiêu rụi cuối tuần qua, Thủ tướng Tasmania Gillard đã cảnh báo rằng Australia sẽ phải đối diện với những sự kiện “khó lường” như này do tình trạng nóng dần lên toàn cầu.

Cháy rừng ở bang Tasmania (Ảnh: Reuters)
Cháy rừng ở bang Tasmania (Ảnh: Reuters)