Nhà đầu tư rút khỏi vùng động đất Sông Tranh 2

ThienNhien.Net – Động đất dồn dập xảy ra khiến nhà đầu tư lo ngại “tháo chạy” khỏi huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) vì lo sợ nguy hiểm. Nhiều công trình xây dựng, dân sinh cũng bị đình trệ, ảnh hưởng lớn từ động đất thủy điện Sông Tranh 2.

Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho VnExpress.net biết, có ít nhất ba doanh nghiệp đã lặng lẽ rút lui không đầu tư dự án vào huyện Bắc Trà My do lo ngại hiện tượng động đất kéo dài.

Theo ông Phong, mặc dù huyện đã dành mọi cơ chế ưu đãi, bố trí 2.500 mét vuông đất “đắc địa” ở ngay giữa trung tâm huyện để doanh nghiệp xây dựng các công trình, nhưng suốt cả năm qua chưa thấy động tĩnh gì. Trước đó, các nhà đầu tư đến huyện làm thủ tục, đặt vấn đề xây dựng Xí nghiệp may xuất khẩu, xí nghiệp da giày và siêu thị mua sắm ở thị trấn Bắc Trà My.

Lo ngại động đất kéo dài, nhiều hộ gia đình ở huyện Bắc Trà My đã treo biển bán nhà ở, đất vườn để về huyện đồng bằng sinh sống thế nhưng suốt nhiều tháng ua vẫn không có ai hỏi mua (Ảnh: Trí Tín/VnExpress.Net)
Lo ngại động đất kéo dài, nhiều hộ gia đình ở huyện Bắc Trà My đã treo biển bán nhà ở, đất vườn để về huyện đồng bằng sinh sống thế nhưng suốt nhiều tháng ua vẫn không có ai hỏi mua (Ảnh: Trí Tín/VnExpress.Net)

Suốt cả năm qua, người dân vùng động đất thủy điện Sông Tranh 2 luôn sống trong thấp thỏm, lo âu, tình hình sản xuất, xây dựng nhà cửa bị xáo trộn, đình trệ gây ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Nhiều hộ gia đình đã gửi con cái về quê ở các huyện đồng bằng hoặc ở với người thân ở ngoài tỉnh Quảng Nam để yên tâm học tập. Không ít hộ dân treo biển bán nhà, đất vườn ở huyện Bắc Trà My với giả rẻ gần một nửa so với trước nhưng không ai hỏi mua vì lo ngại động đất.

“Bây giờ, những công trình, dự án xây dựng tại địa phương phải tính toán đến yếu tố kháng chấn động đất theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng nên nguồn kinh phí đầu tư xây dựng tăng ít nhất khoảng 30%. Công trình bị “đội giá”, kinh phí tăng vọt là lực cản thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa phương”, Ông Phong lo ngại.

Tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, ông Phong kiến nghị lãnh đạo tỉnh này cần xem xét, cân đối nguồn kinh phí đầu tư xây dựng tăng thêm 30% (thiết kế kháng chấn động đất theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng) nhằm tạo sức hút đầu tư vào huyện Bắc Trà My những năm tới.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam ghi nhận, vấn đề an sinh đối với đồng bào vùng động đất thủy điện Sông Tranh 2, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, kiến nghị UBND tỉnh, các Bộ ngành trung ương xem xét biện pháp hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

Thống kê sơ bộ của UBND huyện Bắc Trà My, động đất dồn dập xảy ra trong năm qua đã gây nứt gần 1.000 nhà ở, công trình dân sinh, trường học, trụ sở cơ quan…Cuối tháng 11 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã quyết định hỗ trợ huyện Bắc Trà My hơn 3,7 tỷ đồng nhằm giúp người dân vùng động đất sửa chữa lại nhà cửa, công trình dân sinh, trường học và hệ thống nước sinh hoạt, đường giao thông nội bộ tại các khu tái định cư thủy điện Sông Tranh 2.