Nhật Bản đóng cửa lò phản ứng hạt nhân cuối cùng

ThienNhien.Net – Nhật Bản lần đầu tiên không sử dụng điện hạt nhân trong vòng 42 năm, sau khi đóng cửa lò phản ứng phát điện hạt nhân cuối cùng vào ngày 6/5 để kiểm tra định kỳ.

Theo hãng tin NHK (Nhật Bản), Công ty Điện lực Hokkaido cho biết, máy phát điện của lò phản ứng số 3 Nhà máy điện hạt nhân Tomari ngừng hoạt động vào 11 giờ đêm ngày 5/5 và việc dừng hoàn toàn lò phản ứng này được hoàn thành vào 2 giờ sáng ngày 6/5.

Hiện tại vẫn chưa có triển vọng nào về việc tái khởi động bất kỳ lò phản ứng nào trong tổng số 50 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản.