Góc thú vị về loài sóc

ThienNhien.Net – Xuất hiện gần như trên mọi châu lục nên dễ có thể tìm thấy sóc ở bất cứ đâu, từ những cánh rừng mưa nhiệt đới đến những vùng sa mạc bán khô cằn, chỉ loại trừ duy nhất hai khu vực nóng và lạnh nhất của quả địa cầu. Sóc có tất thảy hơn 200 loài, gồm hai phân họ là sóc chạy và sóc bay. Chiều dài mỗi cá thể thường rơi vào khoảng từ 13 – 91 cm, trọng lượng từ 14 g – 2 kg tùy từng loài. Bộ lông sóc rất mềm và mượt nhưng xét về độ thưa dày và màu sắc thì rất khác nhau. Giống như nhiều loài gặm nhấm khác, bộ răng trước của sóc khá phát triển và chúng không ngừng mọc trong suốt cuộc đời. Loại thức ăn ưa thích của loài động vật này thường là hạt, quả mọng, đôi khi chúng ăn cả côn trùng, sâu bướm. Đa số các loài sóc đều ngủ đông trong thời kỳ giá lạnh sau khi đã tích đủ lương thực trong suốt mùa thu. Trung bình, sóc chỉ sinh 1 – 2 lần trong năm, và ngay sau khi sóc con chào đời, nhiệm vụ trông nom, chăm sóc sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sóc mẹ, trong khi các “ông bố” lại tỏ ra khá thờ ơ với trọng trách cao cả của một người trụ cột trong gia đình.