Chim cổ đỏ châu Âu

ThienNhien.Net – Chim cổ đỏ châu Âu (Erithacus rubecula) vốn là loài sẻ nhỏ chuyên ăn sâu bọ, trước đây từng được xếp vào họ chim hoét Turdidae, nhưng hiện tại lại được coi là một thành viên thuộc họ đớp ruồi Muscicapidae ở Cựu Thế giới. Với chiều dài cơ thể khoảng từ 12,5 – 14cm, cả con đực và con cái đều khoác lên mình bộ lông giống nhau. Đặc điểm nổi bật nhất ở loài này là ngực màu cam, phần trên đầu có màu nâu, xám, còn phần bụng lại có màu trăng trắng. Chim Erithacus rubecula cư trú khắp khu vực từ phía Đông đại lục Á – Âu tới Tây Siberia, từ phía Nam tới Algeria và trên các hòn đảo thuộc Đại Tây Dương, ngoại trừ Iceland. Thường ở cố định một chỗ chứ rất ít khi chuyển “nhà”, loài chim này sẵn sàng sống chết để bảo vệ lãnh địa của mình. Vì mang danh là bạn của người làm vườn nên loài chim này ít bị săn bắn. Trong Sách Đỏ của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), chim cổ đỏ châu Âu hiện được xếp vào danh sách loài ít được quan tâm (LC).