EU hỗ trợ ứng phó lũ lụt ở Đông Nam Á

ThienNhien.Net – Trước hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra ở khu vực Đông Nam Á, Liên minh Châu Âu (EU) đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp gần 14 triệu USD và cung cấp nguồn cứu trợ cho khoảng 500.000 – 1.000.000 nạn nhân lũ lụt tại các nước thuộc khu vực này.

Xác định nhu cầu khẩn cấp ở một số quốc gia Đông Nam Á trước ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt, mà điển hình là Việt Nam, Philippines, Campuchia, Lào, Thái Lan, EU quyết định gửi khoản hỗ trợ tới từng quốc gia nhằm mục tiêu củng cố y tế và điều kiện vệ sinh, cứu trợ lương thực và hỗ trợ sinh kế ngắn hạn, cấp nhà tạm và các vật gia dụng cần thiết, mua sắm thuyền, điện thoại vệ tinh cùng nhiều trang thiết bị hậu cần, viễn thông phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa lũ.

Tính riêng hai năm gần đây (2010 – 2011), EU cũng đã cung cấp khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá xấp xỉ 90 triệu USD cho các nước trong khu vực Đông Nam Á.