Phú Yên: Cháy hơn 100 ha rừng

Một góc đám cháy ở rừng Suối Lạnh vừa được người dân tham gia không chế. Ảnh:Dân Việt

ThienNhien.Net – Vụ cháy rừng trong 2 ngày 16 và 17 trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên ước tính đã thiêu rụi hơn 100 ha rừng trồng. Mặc dù lực lượng chức năng, nhân dân địa phương đã có mặt kịp thời tham gia chữa cháy nhưng do gió quá lớn nên lửa đang có nguy cơ lan nhanh trên diện rộng

Theo Dân Việt ngày 17/7/2011, vào ngày 16/7 tại tiểu khu 204, 203 rừng Suối Lạnh, thuộc địa bàn thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây đã xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại hơn 50ha rừng keo trồng. Sau đó đám cháy lan sang rừng Suối Lạnh và các khu rừng lân cận.

Do phương tiện chữa cháy thô sơ, khu vực cháy rừng đường đèo hiểm trở nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến chiều 17/7, đám cháy ở rừng Suối Lạnh cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên do gió quá lớn, nên đám cháy tiếp tục lan nhanh sang rừng Đá Đen.

Ông Hà Trung Kháng – Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, đã dốc toàn bộ lực lượng cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh, huyện, Chi cục kiểm lâm và kiểm các huyện Sơn Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa với hơn 400 người, cùng phương tiện PCCC tham gia dập lửa cứu rừng.

Hiện đám cháy vẫn tiếp diễn, công tác chữa cháy tiếp tục được duy trì. Nguyên nhân vụ việc đang được ngành chức năng Phú Yên điều tra làm rõ.