Lâm Đồng: Thành lập Đội cơ động bảo vệ rừng và khoáng sản tại Lạc Dương

ThienNhien.Net – UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) vừa quyết định thành lập Đội cơ động bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và khoáng sản trong vùng; đồng thời, tạo sự đồng thuận cao trong dư luận nhân dân, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương trong nhiệm vụ bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản.

Theo ông Nguyễn Duy Hải – Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, Đội cơ động gần 20 người là lực lượng công an huyện, kiểm lâm, ban chỉ huy quân sự và cơ quan liên quan huyện Lạc Dương, có chức năng, nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm Luật về Quản lý, Bảo vệ rừng và tài nguyên đất, khoáng sản trên địa bàn; đồng thời hỗ trợ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong quản lý, bảo vệ và tổ chức cưỡng chế, giải tỏa lấn chiếm đất rừng, khai thác khoáng sản.

Đội cơ động có quyền lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ người, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, chuyển cho các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật, riêng trường hợp đối tượng vi phạm an ninh trật tự thì do công an huyện lập hồ sơ xử lý…

Lạc Dương hiện có trên 116.500ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng đặc dụng 55.357ha, rừng phòng hộ trên 39.000ha. Trong những năm gần đây, tình trạng sang nhượng đất, lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản, khai thác tài nguyên khoáng sản đã biến Lạc Dương trở thành “điểm nóng”. Theo báo cáo nhanh của huyện Lạc Dương, từ đầu năm 2011 đến nay, huyện đã phát hiện và xử lý 113 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn.