Yên Bái: Phá ruộng tìm đá quý

ThienNhien.Net – Nghe theo tin đồn, nhiều người dân xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã bới tung các thửa ruộng của mình lên để tìm đá quý. Nhưng khi các thửa ruộng bị biến thành đại công trường khai mỏ, cũng là lúc giấc mơ đá quý của người nông dân Cẩm Ân tan biến.


Báo Thanh Tra ngày 3/8/2010 cho biết, người dân xã Cẩm Ân đã không lường trước được hậu quả của việc đào ruộng tìm đá quý và họ đã tự làm khó mình. Bên cạnh một số hộ đang đào bới thì những hộ đào xong không thấy đá quý đang phải lúi húi cào từng đống đất san lấp ruộng cày cấy cho kịp thời vụ.

Bà Nguyễn Thị Hoa, một trong những nông dân địa phương đào ruộng tìm đá quý cho biết: “Nghe theo người ta, tôi đào gần một sào ruộng để tìm đá quý, nhưng chẳng thấy viên nào”. Và giờ, bà đang phải tự mình san lấp lại mặt ruộng để cấy.