Quảng Bình: Tiếp nhận 2 cá thể cu li quý hiếm

ThienNhien.Net – Ngày 06/05, Hạt kiểm lâm Phong Nha (Quảng Bình) đã phối hợp với đồn Công an Phong Nha tiến hành tiếp nhận 2 cá thể cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) từ người dân. Đây là loài động vật thuộc nhóm IB – loài động vật nguy cấp, quý hiếm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Thông tin từ Dân Trí 07/05 cho biết, hai cá thể cu li này được bà Phạm Thị Hiền trú tại Thôn 4 xã Phúc Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) giao nộp cho cơ quan chức năng trưa 06/05.

Hiện Hạt kiểm lâm Phong Nha đã bàn giao hai cá thể trên cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng chăm sóc nuôi dưỡng.

Ở Việt Nam, loài cu li này có ở nhiều nơi như Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Tây, Ninh Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Kontum, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Đồng Nai, Phú Yên. Tuy nhiên, ở Quảng Bình, đây là lần đầu tiên người dân phát hiện loài cu li này.