Việt Nam đầu tư thăm dò tìm kiếm thiếc, chì, kẽm tại Lào

ThienNhien.Net – Ngày 14/11, tại Viêng Chăn, Công ty Đại Thắng của Việt Nam và đại diện Chính phủ Lào đã ký hợp đồng Khảo sát, thăm dò và tìm kiếm mỏ thiếc, chì và kẽm tại Lào.



Tham dự lễ ký về phía Lào có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thoongmy Phomvisay cùng một số quan chức bộ ngành có liên quan. Về phía Việt Nam có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Lương Quốc Huy, đại diện Công ty Đại Thắng Nguyễn Đức Hiền và đại diện nhiều công ty Việt Nam đang tham gia đầu tư tại Lào.
 
Theo thoả thuận, với số vốn đầu tư ban đầu là 2 triệu USD, Công ty Đại Thắng sẽ dành 42 tháng để khảo sát, thăm dò và tìm kiếm mỏ thiếc, chì và kẽm trên diện tích 808 km2 tại hai khu vực thuộc huyện Xăm Tạy, tỉnh Hủa Phăn và huyện Noỏng Két, tỉnh Xiêng Khoảng của Lào. 
 
Sau thời gian trên, nếu dự án có tính khả thi, Công ty sẽ trình lên Chính phủ Lào để ký hợp đồng khai thác.