Tìm thấy loài ếch đầu tiên không có phổi

Loài ếch đầu tiên hô hấp không cần dùng phổi đã được tìm thấy ở một dòng suối nước trong, mát ở đảo Borneo, Indonesia.

Chú ếch này có tên gọi là Barbourula kalimantanensis, hô hấp hoàn toàn qua da. “Không một ai biết nó không có phổi trước khi tiến hành giải phẫu” – David Bickford, nhà sinh vật học tại Trường ĐH Quốc gia Singapore, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.

Djoko Iskandar, người đồng nghiệp của David ở Viện Công nghệ Bandung, Indonesia lần đầu tiên phát hiện ra 2 mẫu của loài ếch này vào năm 1978. “Mỗi loài đều rất có giá trị nên các nhà khoa học không hề muốn hy sinh chúng để giải phẫu” – Bickford nói.

Toàn bộ phát hiện và nghiên cứu về loài ếch không phổi này sẽ được công bố trên tạp chí Sinh học Ngày nay số ra ngày 06/05 tới.