Nam Á: sau lũ là dịch bệnh

330 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt “nghiêm trọng nhất trong lịch sử” tại Nam Á ghi nhận đến ngày hôm qua. Tại Bangladesh, số thương vong tính đến hôm qua là 120 người và ít nhất 37 người khác mất tích.

Bên cạnh đó cũng dấy lên nguy cơ dịch bệnh có thể sẽ bùng phát đối với hàng triệu người dân bị ảnh hưởng từ nước lũ.

Tại bang Assam thuộc miền đông Ấn Độ đang xuất hiện khả năng bùng phát dịch sốt rét và viêm não vì có khoảng 3 triệu nạn nhân của lũ lụt đang rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nhiệt độ tăng cao.

Trực thăng đã được huy động để cứu trợ lương thực cho khoảng 10 triệu người dân tại bang Bihar (Ấn Độ). Hơn 20 triệu người tại 40/64 địa phương của Bangladesh cũng đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh từ nước lũ.