Sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật tại Trung Quốc

Các điều tra của Tổ chức Hoà Bình Xanh Trung Quốc, Đài Úc Châu đối với nông dân Trung Quốc và một số quan chức liên đới đã được tiến hành. Mục đích của các cuộc điều tra này nhằm tìm hiểu việc nông dân Trung Quốc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật như thế nào.

 
Tổ chức Hòa Bình Xanh Trung Quốc, cơ quan chuyên bảo vệ môi sinh tại Trung Quốc vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc nông dân nước này vẫn tiếp tục sử dụng các loại thuốc trừ sâu cực độc, vốn là những loại đã bị chính phủ cấm dùng.

Tổ chức Hòa Bình Xanh Trung Quốc cho biết những loại hóa chất này đã bị cấm sử dụng kể từ hồi đầu năm nay (2007), thế nhưng số hàng tồn kho cũ vẫn đang được bày bán và được nông dân dùng một cách tùy tiện.
 
Trong khi đó tại Hoa Kỳ, các dân biểu nghị sĩ tại quốc hội đang đi đầu trong việc kêu gọi nhà cầm quyền ban hành lệnh cấm nhập khẩu mọi hàng hóa từ Trung Quốc.