Nước biển dâng cao đe doạ nhấn chìm nhiều đô thị

Theo một tài liệu nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành "Môi trường và đô thị hoá" tại Anh, do biến đổi khí hậu, nhiệt độ Trái Đất ngày càng nóng lên, băng tuyết ở Bắc cực tan nhanh khiến mực nước biển dâng cao, đe doạ nhấn chìm nhiều đô thị trên thế giới.

Theo tài liệu này, đến năm 2100, khoảng hai phần ba các thành phố lớn trên thế giới có nguy cơ ngập lụt do mực nước biển dâng cao. Hiện đã có 634 triệu người sinh sống ở các khu vực ven biển bị đe dọa và con số này ngày càng tăng.
 
Tài liệu trên cho rằng nhiều quốc gia sẽ bị đe dọa bởi mực nước biển dâng như Trung Quốc, Ấn Độ, Băngla Đét, Inđônêxia và Việt Nam, nhưng các nước này chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, chưa có các biện pháp đề phòng trường hợp thảm họa lũ lụt xảy ra.