Trung Quốc đang trở thành mô hình kết hợp phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, nhờ nỗ lực trong phát triển năng lượng tái tạo và giảm khí thải.
Trung Quốc là quốc gia đang chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng lượng khí thải toàn cầu, đang nổi lên như một người dẫn đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Dù là quốc gia thải ra lượng khí CO2 lớn nhất, nhưng Trung Quốc lại cũng là nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới. Điều này thể hiện rõ qua việc quốc gia này đang xây dựng các dự án năng lượng gió và năng lượng mặt trời với tốc độ nhanh chóng, không chỉ nhằm giảm thiểu khí thải mà còn dẫn đầu trong việc chuyển đổi sang một tương lai năng lượng sạch.
Một trong những dự án nổi bật nhất là trang trại năng lượng mặt trời Junma tại sa mạc Kubuqi, nơi gần 200.000 tấm pin mặt trời được sắp xếp thành hình con ngựa, biểu tượng văn hóa của vùng Nội Mông. Không chỉ có giá trị về mặt biểu tượng, dự án này phản ánh sự nỗ lực khổng lồ của Trung Quốc trong việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, từ đó làm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải khí nhà kính.
Ngoài việc xây dựng năng lượng tái tạo trong nước, Trung Quốc còn là nhà xuất khẩu tấm pin mặt trời hàng đầu thế giới. Các tấm pin này chủ yếu được xuất khẩu sang châu Âu và gần đây đang gia tăng mạnh mẽ tại các thị trường mới nổi ở châu Phi. Trong khi đó, Mỹ lại đối mặt với những hạn chế trong việc nhập khẩu tấm pin mặt trời từ Trung Quốc do các lo ngại về lao động cưỡng bức, đồng thời đang tập trung vào việc phát triển chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời trong nước.
Dù vẫn là quốc gia thải nhiều khí CO2, Trung Quốc đang thực hiện những bước đi quan trọng để giảm thiểu tác động của mình đến biến đổi khí hậu. Trung Quốc cam kết đạt đỉnh phát thải khí CO2 trước năm 2030, và trong những năm gần đây, lượng khí thải của quốc gia này đã có dấu hiệu giảm chậm lại. Các chuyên gia nhận định rằng Trung Quốc sẽ đạt đỉnh phát thải trong một tương lai không xa, và việc giảm phát thải sẽ mang lại tác động lớn đến toàn cầu.
Thực tế, lượng khí thải của Trung Quốc hiện tại đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, song tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể. Nhiều chuyên gia khí hậu và các quan chức Mỹ tin rằng Trung Quốc sẽ sớm đạt đỉnh khí thải và giảm xuống trong những năm tới, nhờ vào việc thúc đẩy năng lượng tái tạo và cải thiện hiệu quả năng lượng.
Trung Quốc không chỉ cam kết giảm khí thải trong nước mà còn đang tham gia tích cực vào các sáng kiến khí hậu quốc tế. Năm 2024, các nhà lãnh đạo thế giới kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra những cam kết mạnh mẽ hơn trong cuộc họp khí hậu quốc tế tiếp theo. Các quan chức Mỹ đang thúc giục Trung Quốc cắt giảm 30% khí thải vào năm 2035, một mục tiêu đầy thách thức nhưng có thể mang lại tác động lớn đối với việc giảm khí thải toàn cầu. Nếu Trung Quốc thực hiện được mục tiêu này, lượng khí thải giảm được sẽ tương đương với mức khí thải của Mỹ trong một năm.
Trọng Hoàng (Theo CNN)