Khởi công nhà máy sản xuất hydro xanh lớn nhất thế giới tại Brazil

Tập đoàn đa quốc gia Unigel (Brazil) vừa khởi công xây dựng một nhà máy Camacari sản xuất hydro xanh với vốn đầu tư ban đầu 120 triệu USD.

Ảnh minh hoạ

Nhà máy đặt tại thành phố Camacari thuộc bang Bahía phía Đông Bắc Brazil, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2023. Sản lượng trong giai đoạn đầu của nhà máy vào khoảng 10.000 tấn hydro xanh và 60.000 tấn amoniac xanh. Tập đoàn này dự kiến nâng sản lượng lên gấp 4 lần vào đầu năm 2025, qua đó đưa nhà máy Camacari trở thành cơ sở sản xuất hydro xanh lớn nhất thế giới.

Brazil có tiềm năng rất lớn trong sản xuất điện gió và năng lượng Mặt Trời, do đó Unigel tin rằng quốc gia Nam Mỹ này có cơ hội dẫn đầu thế giới về hydro xanh, một giải pháp lưu trữ năng lượng sạch thông qua chuyển đổi năng lượng tái tạo thành nhiên liệu không carbon.

Tại lễ khởi công ngày 26/7, Bộ trưởng Môi trường Brazil Joaquim Leite khẳng định quốc gia Nam Mỹ này có cơ hội trở thành nhà cung cấp năng lượng sạch toàn cầu với việc xây dựng nhà máy sản xuất hydro xanh quy mô công nghiệp đầu tiên tại Mỹ Latinh.