Đối tượng chuyên mua bán động vật hoang dã qua mạng xã hội “sa lưới”

Trong nhà Nam cơ quan chức năng phát hiện nhiều loại động vật hoang dã: Rắn, trăn, mèo rừng… đây là đối tượng chuyên mua bán động vật hoang dã qua mạng xã hội.

Vừa qua, sau khi tiếp nhận tin báo từ cộng đồng và tiến hành điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng chuyên buôn bán động vật hoang dã Võ Hải Nam (sinh năm 1997, trú tại ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Qua quá trình kiểm tra nhà riêng của đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn các cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Cụ thể, tang vật bao gồm: 01 cá thể rắn hổ mang chúa, 01 cá thể rắn hổ mang một mắt kính, 20 cá thể rùa hộp lưng đen, 05 cá thể rùa núi vàng và 01 cá thể mèo rừng cùng 01 cá thể trăn đất, cùng 3 tủ đông lạnh chứa nhiều cá thể cheo cheo, nhím.

Bên cạnh đó, tại nhà riêng đối tượng còn phát hiện 05 bình rượu ngâm rắn hổ mang một mắt kính và 05 chiếc móng gấu.

Cheo cheo, nhím trong tủ đông lạnh (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô)
Mèo rừng còn sống (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô)
Các bình rượu ngâm rắn hổ mang (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô)
Số lượng lớn tang vật động vật hoang dã tịch thu được tại nhà đối tượng (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô)

Theo ghi nhận từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), đối tượng này thường xuyên sử dụng nhiều tài khoản Facebook và Zalo khác nhau để quảng cáo, rao bán động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép như hổ, gấu, ngà voi, rượu rắn.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.