Đà Nẵng: Rừng tự nhiên cháy, dập lửa khó vì vướng dây leo

Đám cháy rừng tự nhiên trên đồi cao nên việc di chuyển các vật dụng, ống nước chữa cháy gặp nhiều khó khăn do vướng bụi rậm, dây leo.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7-7, đám cháy xuất phát từ khu rừng tự nhiên thuộc tổ 77, sát khu khu dân cư Thanh Vĩnh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng dân quân, kiểm lâm, quân đội tham gia dập lửa.

Lửa ngùn ngụt từ đám cháy rừng. Ảnh: Hải Hiếu

Lực lượng PCCC quận Liên Chiểu đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do đám cháy xảy ra ở khu vực đồi cao, rừng tự nhiên nên không ai phát dọn, vướng bụi rậm, dây leo nên việc di chuyển ống nước, các vật chuyên dụng và con người tiếp cận ngọn lửa gặp nhiều khó khăn.

Sau khoảng 3 tiếng, đám cháy cơ bản được khống chế, các lực lượng cũng ngăn chặn ngọn lửa cháy lan ra khu dân cư.

Các lực lượng chữa cháy rừng trong hơn 3 giờ. Ảnh: Hải Hiếu

Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 2 ha rừng tự nhiên khu vực này. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.