Giám định rừng ở Bình Định để khởi tố

ThienNhien.Net – Ngày 10-9, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho biết ngày mai (12-9) cơ quan chức năng sẽ khám nghiệm hiện trường, giám định thiệt hại để khởi tố vụ án vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại xã An Hưng, huyện An Lão.

Theo ông Nam, huyện đã thành lập tổ công tác đặc biệt gồm 16 thành viên để thu thập thông tin, xác minh những người tham gia phá rừng. Hạt kiểm lâm đã xác lập hồ sơ ban đầu. Sau khi có kết quả giám định thiệt hại, Hạt Kiểm lâm huyện sẽ khởi tố vụ án, chuyển sang Cơ quan CSĐT công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. “Đây là vụ phá rừng nghiêm trọng nên công an tỉnh sẽ tăng cường lực lượng để hỗ trợ điều tra hoặc rút hồ sơ lên để trực tiếp điều tra, xử lý” – ông Nam nói.

Theo ông Nam, bước đầu Hạt Kiểm lâm huyện An Lão xác định có gần 44 ha rừng tự nhiên (trạng thái IIA) do UBND xã An Hưng quản lý bị triệt hạ, phát trắng. Trong đó khoảng 13 ha rừng được quy hoạch chức năng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất.

Khu vực rừng bị triệt phá nằm ở nơi giáp ranh giữa ba huyện An Lão, Hoài Nhơn (Bình Định); Ba Tơ (Quảng Ngãi). “Khu vực này hiểm trở, đi lại rất khó khăn, lâu nay không xảy ra hiện tượng phá rừng nên địa phương chủ quan. Cùng với điều tra, xử lý các đối tượng phá rừng, huyện cũng sẽ làm rõ, xử lý trách nhiệm của chủ rừng, các cơ quan chức năng liên quan để xảy ra vụ việc” – ông Nam nói.

Trước đó, ngày 9-9, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ phá rừng này.

Cùng ngày, lãnh đạo công an tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định đã đến hiện trường kiểm tra thực tế.