Khởi tố 4 đối tượng phá rừng quy mô lớn ở Lâm Đồng

ThienNhien.Net – Liên quan đến vụ chặt phá 7ha rừng tự nhiên, gây thiệt hại gần 450m3 gỗ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 4 đối tượng.

Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 543.

Ngày 22.8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn tại xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh. Trong đó đã bắt tạm giam Đào Văn Thanh (37 tuổi) và Quách Văn Cường (44 tuổi), cấm đi khỏi nơi cư trú đối với K’ Tài (23 tuổi) và K’ Jũng (40 tuổi). Các bị can đều trú tại tỉnh Lâm Đồng, đều bị khởi tố về tội hủy hoại rừng.

Tại cơ quan điều tra, Quách Văn Cường khai nhận đã thuê Đào Văn Thanh chặt phá rừng tại khoảnh 8, tiểu khu 543 thuộc thôn Tôn K’Long, xã Quảng Trị với giá trọn gói là 30 triệu đồng. Còn tại khoảnh 3, tiểu khu 543 Cường tiếp tục thuê 7 đối tượng khác để phát luỗng cây bụi. Tổng cộng Quách Văn Cường đã thuê các đối tượng phá hơn 5,7 ha rừng tự nhiên, tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 381m3.

Hàng loạt cây rừng bị chặt phá ngổn ngang.

Trước đó cơ quan chức năng huyện Đạ Tẻh đã phát hiện tại tiểu khu 543 thuộc thôn Tôn K’Long, xã Quảng Trị do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh quản lý bị chặt phá với diện tích lớn. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định có khoảng 7ha rừng bị tàn phá, với 1.400 cây bị đốn hạ có đường kính từ 10 – 80cm, tổng khối lượng gỗ thiệt hại gần 450m3.