Bất lực nhìn biển Ninh Thuận ngập rác

ThienNhien.Net – Do thiếu ý thức, người dân một số xã biển ở Ninh Thuận… “vô tư” đổ rác ra đường, bãi biển, khiến môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tình trạng rác thải đổ bừa bãi khiến nhiều địa phương ven biển của tỉnh Ninh Thuận – trong đó có cả những vùng du lịch – ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều nơi rác chất thành đống, dài cả cây số không chỉ làm mất vẻ mỹ quan du lịch; môi trường sống của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguy cơ bùng phát, lây nhiễm dịch bệnh rất cao.

Tại các xã biển Cà Ná, Phước Diêm (huyện Thuận Nam), Đầm Nại (huyện Ninh Hải), phường Đông Hải và một số vị trí bờ kè biển Bình Sơn – Ninh Chử (TP Phan Rang – Tháp Chàm) rác thải sinh hoạt ngổn ngang, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Bà Trần Thị Hà (ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam ) cho biết do thiếu ý thức nên rất nhiều người dân địa phương cứ mang rác sinh hoạt, động vật chết ra đổ ngoài đường, bờ biển. Buổi sáng, đội vệ sinh của xã dọn dẹp tươm tất thì buổi chiều lại đầy rác.

Biển Đông Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm đầy rác thải sinh hoạt
Bãi biển dọc tuyến đường xã Cà Ná – vùng biển đẹp của Ninh Thuận cũng đầy rác
Đầm Nại – nơi có tiềm năng khai thác du lịch biển – cũng ngổn ngang rác

Khu vực cảng Cà Ná, Ninh Chử với hàng trăm tàu thuyền cập bến mỗi ngày, do ngư dân không bỏ rác đúng nơi quy định mà xả thẳng xuống biển, tạo thành từng lớp dày đặc rất mất vệ sinh.

Mặc dù từ đầu năm 2017, tỉnh đã giao cho Công ty Nam Thành – Ninh Thuận thu gom rác ở những địa phương ven biển nhưng tình trạng xả rác bừa bãi vẫn diễn ra liên tục.