Lào Cai: Lũ dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi

ThienNhien.Net – Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng phía đầu nguồn (Trung Quốc), nước từ thượng lưu ào ạt đổ về khiến nước trên sông Chảy, đoạn chảy qua huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai dâng cao gây ngập lụt nhà cửa và hoa màu của người dân.

Lũ dâng cao khiến cầu bị ngập. Ảnh: DT

Tại Nhà máy Thủy điện Bắc Hà, do lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ thủy điện tiếp tục tăng nhanh, buộc thủy điện phải xả lũ qua đập tràn. Lưu lượng xả lên tới 2.260m3/s, qua tổ máy 180m3/s, đẩy lũ trên sông Chảy tại Bảo Yên lên rất nhanh.

Nước lũ dâng cao khiến nhà dân bị ngập. Ảnh: ĐT

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai, lúc 14h ngày 20.7, tại Trạm Thủy văn Long Phúc (Bảo Yên – Lào Cai) ghi nhận được mực nước dâng lên 73,57m (trên báo động 2 là 0,57m). Dự báo khoảng chiều tối 20.7, lũ trên sông Chảy tại Bảo Yên sẽ đạt đỉnh ở mức 75,30 m – 75,50 m (trên báo động 3 khoảng 0,3 m – 0,5 m), tương đương với trận lũ lớn xảy ra vào ngày 21.9.2014 (đạt mức 75,52 m).

Do mưa lớn kéo dài, các hồ thủy điện xả lũ, lượng nước các sông suối đang dâng lên rất cao. Sông Chảy tại Bảo Yên ngày 20.7 lên mức báo động 3.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Thành Công – Phó Trưởng Phòng NN PTNT huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, nước lũ dâng cao làm ngập một số nhà cửa và hoa màu của người dân tại các xã Việt Tiến và Long Phúc, Long Khánh (Bảo Yên – Lào Cai). Nước ngập đến nhà một số gia đình phải di chuyển đồ đạc trong nhà lên những nơi cao hơn để tránh tình trạng hỏng hóc.

Trước tình trạng lũ lên cao và diễn biến khó lường, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, Bảo Yên đang tích cực chỉ đạo người dân vùng hạ lưu sông Chảy chủ động phòng, tránh lũ lớn, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng.