Top 10 quốc gia thải nhiều khí CO2 nhất thế giới

ThienNhien.Net – Trái đất nóng lên đang là vấn đề được toàn thế giới quan tâm. Điều này sẽ có nhiều cơ hội khắc phục nếu nhận được sự hợp tác của 10 nước có lượng khí thải CO2 lớn nhất thế giới dưới đây.

Theo dữ liệu từ Dự án khí carbon toàn cầu (Global Carbon Project), đứng đầu trong sách những quốc gia thải ra môi trường nhiều khí CO2 nhất là Trung Quốc. Nước này đã thải ra khoảng 10,357 triệu m3 khí gây ô nhiễm mỗi năm
Mỹ – nền kinh tế đứng đầu thế giới là nước thải ra nhiều khí CO2 thứ 2 thế giới với 5,414 triệu m3 mỗi năm, tức là vẫn chỉ bằng 1/2 của Trung Quốc
Ấn Độ là nước thải nhiều khí CO2 đứng thứ 3 thế giới với khoảng 2,274 triệu m3 mỗi năm
Nga là nước đứng thứ 4 về lượng khí thải CO2 với 1,617 triệu m3 mỗi năm
Nhật Bản xuất hiện trong danh sách này ở vị trí thứ 5 với 1,237 triệu m3 khí CO2 được thải ra môi trường mỗi năm
Nền kinh tế đứng đầu châu Âu – Đức, xếp hạng 6 trong danh sách với 789 triệu m3 khí thải CO2 mỗi năm
Là một quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng hóa thạch, đặc biệt là dầu mỏ, Iran đứng thứ 7 trong danh sách với 648 triệu m3 khí CO2 mỗi năm
Cũng phải phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ như Iran, Ả-Rập Saudi có lượng khí thải CO2 là 601 triệu mỗi năm và đứng thứ 8
Hàn Quốc là nước châu Á tiếp theo thải ra nhiều khí CO2 nhất thế giới với 592 triệu m3 mỗi năm và đứng thứ 9
Canada – quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 3 thế giới, là nước thứ xếp thứ 10 với 557 triệu m3 khí CO2 thải ra môi trường mỗi năm