Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong 46 năm qua

ThienNhien.Net – Từ ngày 31/5 đến nay (5/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nắng nóng với cường độ nhẹ bao phủ khu Tây Bắc, Bắc Bộ, một số địa phương vùng núi phía Đông Bắc Bộ 19 giờ tối qua, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, nhiều nơi cao trên 40 độ C, đặc biệt Hà Nội đạt mức 41,5-42 độ C.

Đây chỉ là mức nhiệt trong lều khí tượng, còn nhiệt độ thực tế ngoài trời tại Thủ đô luôn giao động từ 45-50 độ C. Nhiều người đã làm được thí nghiệm rán trứng trên đường.

Một số nơi khác có nắng nóng trên 40 độ C như Vĩnh Yên ở tỉnh Vĩnh Phúc 40,4 độ C, Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn 40,3 độ C, Sơn Động ở tỉnh Bắc Giang 40,2 độ C, Bắc Ninh 40,3 độ C, Chí Linh của thành phố Hải Dương 41 độ C…

So sánh số liệu quan trắc các năm cho thấy, đợt nắng nóng đang diễn ra tại miền Bắc có mức độ gay gắt chưa từng có.

Nguồn: