Ấn Độ cân nhắc xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần ở Biển Đông

ThienNhien.Net – Hãng PTI ngày 24/5 đưa tin Chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc khả năng xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm sóng thần ở khu vực Biển Đông.

Bí thư Bộ Khoa học Trái Đất Ấn Độ M Rajeevan cho hay nước này đã có một hệ thống cung cấp cảnh báo sóng thần cho các nước Đông Nam Á và Nam Á.

Ảnh minh họa: Reuters

Ông nói: ​”Ấn Độ là Chủ tịch Hệ thống cảnh báo sớm nhiều rủi ro hỗn hợp khu vực châu Á​-Thái Bình Dương (RIMES). Chúng tôi cũng là một bên đóng góp chính về mặt nguồn lực. Vì thế, chúng tôi đang xem xét khả năng có một hệ thống cảnh báo sớm sóng thần ở Biển Đông.”

Tuy nhiên, ông Rajeevan nói rõ rằng dự án này vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn chính thức.

Ông cho biết: ”Nếu dự án thành hiện thực, thì những cảnh báo sẽ được cung cấp thông qua RIMES và điều này sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia như Việt Nam và Thái Lan”.

Nguồn: