Chủ tịch Quảng Ngãi thừa nhận có việc buông lỏng quản lý khoáng sản

ThienNhien.Net – Thời gian qua, việc xây dựng các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đã khiến vấn đề khai thác khoáng sản trở nên phức tạp, có yếu tố chính quyền buông lỏng, chưa quản lý chặt chẽ. Điều này được Chủ tịch Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng thừa nhận khi đi khảo sát thực tế.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cùng lãnh đạo các sở, ban ngành đã đi kiểm tra hiện trường việc khai thác các mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp ở thôn Thượng Hòa (xã Bình Đông) và mỏ cát đồi làm vật liệu san lấp ở thôn Hải Ninh (xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn) và dự án đường ven biển Dung Quất – Mỹ Khê (giai đoạn 1).

Khai thác đất băm nát núi đồi ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi.

​Qua kiểm tra thực tế tại các mỏ đất trên địa bàn huyện Bình Sơn, ông Trần Ngọc Căng cho rằng việc quản lý, khai thác của chính quyền đối ​với các mỏ đất trên trong thời gian qua còn buông lỏng, chưa quản lý chặt chẽ.

Ngoài ra, sau việc khai thác thì các đơn vị chưa trả lại mặt bằng, tạo ra nhiều hố sâu đọng nước rất nguy hiểm. Do vậy Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu trong thời gian tới huyện Bình Sơn, các đơn vị liên quan thực hiện đúng các quy định về thủ tục khai thác tài nguyên khoáng sản; khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị liên quan sớm khắc phục, bàn giao mặt bằng theo đúng quy định và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, đơn vị sai phạm.

Đối với dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn 1 đoạn Dung Quất – Mỹ Khê (từ Km18 -Km35) qua huyện Bình Sơn có chiều dài 17km, với tổng vốn đầu tư 232 tỉ đồng; lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến nay trên 200 tỉ đồng, đạt 87%.

Hiện tại, chủ đầu tư dự án đang gặp nhiều vướng mắc do chưa giải phóng mặt bằng kịp thời, một số hộ dân cố tình cản trở, không hợp tác trong việc kiểm kê, áp giá đền bù. Trong đó, huyện Bình Sơn còn 2 trường hợp (xã Bình Phú) và 14 trường hợp tại các xã Tịnh Hòa, Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi).

Sau khi kiểm tra hiện trường, ông Căng yêu cầu huyện Bình Sơn khẩn trương giải quyết dứt điểm 2 trường hợp còn vướng mắc trên, đến ngày 30.5 phải hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư. Đối với thành phố Quảng Ngãi, đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát và tham mưu cho UBND thành phố Quảng Ngãi giải quyết theo đúng quy định. Trường hợp các hộ dân không chấp hành thì lập kế hoạch bảo vệ thi công.

Đồng thời, ông  Căng cũng yêu cầu Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương giải quyết các vướng mắc ở tuyến nhánh bổ sung liên quan đến dự án trên.