Hội nghị nhóm công tác ASEAN về thành phố bền vững môi trường

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường, Hội nghị Nhóm Công tác ASEAN về Thành phố bền vững môi trường và các sự kiện liên quan; Hội nghị Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng/Chứng chỉ thành phố bền vững môi trường ASEAN và các sự kiện liên quan, được tổ chức tại Siem Reap của Campuchia, từ ngày 26-28/4.

Tham dự Hội nghị có đại biểu từ các nước thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN, đại diện một số tổ chức quốc tế gồm IGES, EU, OECD, Clean Air Asia…

Đoàn đại biểu Việt Nam gồm ông Nguyễn Minh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ thuộc Tổng cục Môi trường, Trưởng nhóm Công tác AWGESC của Việt Nam và Bà Trương Thị Tuyết Nhung, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ, Tổng cục Môi trường tham dự Hội nghị Nhóm công tác AWGESC 15, Hội nghị Hội đồng tuyển chọn và các sự kiện liên quan.

Ngày làm việc đầu tiên (26/4), Hội nghị Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng/Chứng chỉ ASEAN ESC đã diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc, nhằm lựa chọn được các thành phố xứng đáng với Giải thưởng và Chứng chỉ ASEAN về thành phố bền vững môi trường năm 2017.

Trong đợt này, Việt Nam đề cử 2 thành phố tham dự Giải thưởng và Chứng chỉ ASEAN về thành phố bền vững môi trường.

Thành phố Đà Lạt được đề cử tham dự Giải thưởng ASEAN về thành phố bền vững môi trường năm 2017.

Thành phố Cần Thơ được đề cử tham dự Chứng chỉ là thành phố không khí sạch ASEAN.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: BTC)

Hiện có 15 thành phố ASEAN được đề cử hạng mục này, Hội đồng tuyển chọn sẽ xem xét, đánh giá nhằm lựa chọn các thành phố xứng đáng để trao giải tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN chính thức lần thứ 14, dự kiến được tổ chức tại Brunei Darussalam, vào cuối tháng Tám tới.

Ngày 27-28/4, Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về thành phố bền vững môi trường lần thứ 15 đã nhóm họp.

Các nước thành viên ASEAN sẽ thảo luận về các vấn đề về hoạt động của Nhóm công tác ASEAN trong lĩnh vực thành phố bền vững môi trường; quyết định Danh sách các thành phố được lựa chọn để trình lên Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN phê chuẩn; xem xét, hoàn thiện các tiêu chí ASEAN về Không khí sạch, Đất sạch, Nước sạch, tham khảo các chỉ số thành phố sinh thái của Singapore.

Các thành viên cũng xem xét, đề xuất các dự án/kế hoạch/sáng kiến quốc gia trong lĩnh vực này; tổng kết các hoạt động ASEAN để định hướng cho các hợp tác trong khu vực về thành phố bền vững môi trường giai đoạn đến năm 2025; Báo cáo đánh giá tác động môi trường ASEAN lần thứ năm; Kế hoạch tổ chức Lễ trao Giải thưởng/Chứng chỉ ASEAN về thành phố bền vững môi trường tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN chính thức lần thứ 14…

Đoàn công tác của Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động của Hội nghị.

Hai thành phố của Việt Nam đề cử đã được Hội nghị lựa chọn cùng với một số thành phố ASEAN khác dự kiến được trao giải trong năm nay.

Các thành phố đoạt Giải thưởng Thành phố Bền vững Môi trường ASEAN

Lần thứ 1: 2008
1. Temburong District, Brunei Darussalam
2. Phnom Penh, Campuchia
3. Palembang, Indonesia
4. Luang Prabang District, Lao PDR
5. North Kuching City Hall, Malaysia
6. Taungyi, Myanmar
7. Puerto Princesa, Philippines
8. South West Community Development Council, Singapore
9. Bangkok, Thái Lan
10. Hạ Long, Việt Nam

Lần thứ 2: 2011
1. National Housing Scheme Rimba, Brunei Darussalam
2. Phnom Penh, Campuchia
3. Surabaya, Indonesia
4. Xamneau, Lào
5. Perbadanan Putrajaya, Malaysia
6. Pyin Oo Lwin, Myanmar
7. Puerto Princesa, Philippines
8. South West CDC, Singapore
9. Phuket, Thái Lan
10. Đà Nẵng, Việt Nam

Lần thứ 3: 2014
1. Bandar Seri Begawan
2. Battambang Municipality
3. Balikpapan
4. Luang Prabang
5. Melaka
6. Yangon
7. San Carlos
8. North West District
9. Chiang Rai City
10. Huế

Nguồn: