Chùm ảnh: Xe máy “chuồng gà” nghênh ngang giữa Thủ đô

ThienNhien.Net – Những chiếc xe máy “hết đát” vẫn được người dân sử dụng trên các đường phố Thủ đô Hà Nội, bất chấp hiểm nguy và gây ô nhiễm môi trường.

Những chiếc xe cũ, nát được cơi nới, tự chế để vận chuyển nhiều hàng hóa hơn.
Rất nhiều xe máy “quá đát” xuất hiện trên đường phố Thủ đô.
Xe chỉ còn trơ khung, các bộ phận đều tạm bợ.
Những chiếc xe không còn đầy đủ hình hài vẫn được người dân sử dụng bất chấp nguy hiểm khi tham gia giao thông.
Những chiếc xe “chuột gặm”, không biển, hoặc cụt đuôi vẫn được sử dụng bình thường.
Các xe được cơi nới, gồng gánh trên lưng nhiều hàng hóa có trọng lượng lớn.
Qua thống kê, Hà Nội có khoảng 2,5 triệu xe máy “quá đát”, được sử dụng từ trước năm 2000 cần được thu hồi.
Tại các khu chợ đặc biệt là chợ tạm, cóc tại Thủ đô rất nhiều xe cũ, nát được người dân sử dụng.
Vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, phải có biện pháp thu hồi hàng triệu ô tô, xe máy đã hết hạn sử dụng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Theo ghi nhận của PV VOV.VN, rất nhiều xe máy “quá đát” được người dân sử dụng trên đường đặc biệt tại các khu chợ trên địa bàn Thủ đô.
hực trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội đã đến mức báo động đỏ. Hậu quả này có sự đóng góp không nhỏ của những chiếc xe “hết đát”.