Philippines đóng cửa gần 30 mỏ niken vì gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Ngày 2/2, Philippines đã ra lệnh đóng cửa hoặc ngừng hoạt động gần 30 mỏ khai thác sau khi các cuộc điều tra của chính phủ cho thấy các mỏ này đã chặt đốn cây trái phép và làm ô nhiễm các dòng sông.

Một chiếc ô tô bị phá hủy do sạt lở đất ở thành phố Cebu (Philippines) ngày 19/1. Ảnh: EPA/TTXVN

Phần lớn các mỏ nằm trong lệnh đóng cửa và ngừng hoạt động này là mỏ khai thác niken, vốn chiếm một nửa xuất khẩu nguyên vật liệu thô được dùng trong sản xuất thép của Philippines. Theo Bộ trưởng Môi trường Philippines Gina Lopez, 23 mỏ đã bị yêu cầu đóng cửa do tống chất thải xuống sông và phá hủy cây cối. 5 mỏ khác đã bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động.

Bộ trưởng Lopez cho biết một trong những nguyên nhân khiến Philippines ra quyết định trên là do các mỏ này đe dọa tới nguồn cung cấp nước của người dân nước này.

Philippines là nước cung cấp quặng niken hàng đầu của thế giới và là nhà xuất khẩu chính sang Trung Quốc. Theo các chuyên gia, động thái trên của Chính phủ Philippines có thể khiến giá niken trên thế giới tăng cao.

Nguồn: