Sư tử đá Trung Quốc phải ‘mang khẩu trang’ vì ô nhiễm

ThienNhien.Net – Nhằm kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, một nhóm sinh viên ở TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã nảy ra sáng kiến đeo khẩu trang cho 800 bức tượng đá.

Li Wentao là người nghĩ ra ý tưởng này đầu tiên khi chứng kiến tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động ở TP Tây An, Trung Quốc.

Theo thống kê, số sư tử đá này lên đến 800 tượng.

Sau khi có ý tưởng, cậu kêu gọi các bạn cùng thực hiện dự án nghệ thuật của mình. Các sinh viên cho biết họ tự bỏ khoảng vài chục nhân dân tệ để đeo đủ 800 khẩu trang cho các bức tượng đá.

Li nói cậu và các bạn sinh viên thực hiện kế hoạch nhằm nâng cao ý thức của người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí, đồng thời kêu gọi mọi người cùng hành động vì bầu không khí sạch hơn.

Hiện tại, không khí tại Tây An đang được đánh giá là “không tốt cho sức khỏe” với chỉ số AQI (chất lượng không khí) lên tới 168. Ở mức độ này, trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp được khuyến cáo nên tránh ra đường.

Tất cả tượng đá đều được đeo khẩu trang.
“Không chỉ người mà cả tượng đá cũng cần đeo khẩu trang” – đó là thông điệp mà nhóm sinh viên muốn gửi tới cộng đồng.
Những bức ảnh chụp tượng đá đeo khẩu trang đang được chia sẻ và gây sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.